Hồ sơ tài liệu

Thổ tiêu diệt 5.000 người Kurd, triệu Đại sứ Đức vụ châm biếm Erdogan

29/03/2016, 11:58

Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tiêu diệt 5.000 chiến binh người Kurd và triệu tập Đại sứ Đức vụ châm biếm Erdogan.

nguoi-kurd
Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tiêu diệt 5.000 chiến binh người Kurd và triệu tập Đại sứ Đức vụ châm biếm Erdogan. (Ảnh minh họa)

Ngày 28/3, Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin, Tổng thống Erdogan tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt 5.000 người Kurd từ tháng 7/2015.

Được biết, từ tháng 7/2015, người Kurd đã phá vỡ lệnh ngừng bắn. Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều chiến dịch nhằm vào lực lượng này ở Syria, Iraq và khu vực Đông Nam nước này.

Cũng theo Tổng thống Erdogan, trong các cuộc xung đột với người Kurd đã có 355 binh lính nước này thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập Đại sứ Đức Martin Erdmann tới Bộ Ngoại giao liên quan đến chương trình được cho là châm biếm ông Erdogan.

Đại sứ Đức bị yêu cầu giải trình vụ chương trình truyền hình Extra 3 phát bài hát "Erdowie, Erdowo, Erdogan" được cho là châm biếm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Nội dung bài hát này châm biếm việc một nhà báo đưa tin về ông Erdogan đã bị bỏ tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.