Thế giới

Thổ triệu Đại sứ Đức phản đối vụ tuần hành ủng hộ người Kurd

17/09/2017, 20:02

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đức đến bày tỏ phản đối vụ tuần hành ủng hộ người Kurd ở Đức.

Kurd

Một cuộc tuần hành ủng hộ đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Đức.

Theo Reuters, hôm qua 16/9, liên quan tới vụ việc những người ủng hộ đảng Công nhân người Kurd (PKK) tổ chức tuần hành tại thành phố Cologne ở Đức, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã mời Đại sứ Đức - Martin Erdmann tại Ankara tới trụ sở để bày tỏ sự phản đối.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ quan điểm không hài lòng một cách mạnh mẽ trước sự việc nêu trên đồng thời cáo buộc nhà chức trách Đức đang tuyên truyền, cổ xúy cho những hành động ủng hộ PKK.

"Berlin cần thể hiện lập trường có nguyên tắc chống mọi hình thức khủng bố và ngăn chặn những hành vi tuyên truyền khủng bố!" - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Hiện nay, mối quan hệ của hai nước đã xấu đi sau cuộc đảo chính bất thành chống lại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xảy ra vào năm ngoái. Bầu không khí chính trị đã thực sự bị ảnh hưởng bởi những luận điệu cực hữu và thậm chí kì thị chủng tộc kéo dài suốt một thời gian.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.