Thế giới

Thoả thuận hạt nhân chênh vênh, Pháp vẫn khuyến khích kinh doanh tại Iran

09/02/2018, 17:20

Pháp tiếp tục khuyến khích các công ty làm doanh nghiệp tại Iran mặc dù thoả thuận hạt nhân bất ổn.

Phương tiện của Pháp trên đường phố Te

Phương tiện của Pháp trên đường phố Tehran

Pháp tiếp tục khuyến khích các công ty làm doanh nghiệp tại Iran mặc dù thoả thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trên thế giới bao gồm Pháp đang bất ổn khiến môi trường kinh doanh chênh vênh.

Joffrey Celestin-Urbain, Giám đốc quan hệ song phương thuộc Bộ Tài chính Pháp cho biết: “Chúng tôi khuyến khích các công ty tiếp tục làm kinh doanh tại Iran”. “Chúng ta đang trong tình trạng chênh vênh giữa bối cảnh quốc tế… Đây là những bất ổn mà các công ty Pháp đang đối mặt và là điều mà chúng ta phải coi là hiển nhiên nếu muốn làm doanh nghiệp tại Iran”.

Pháp đã xuất khẩu tới Iran trong 11 tháng đầu năm 2017, tăng 120% lên tới 1,29 tỉ euros (tương đương 1,58 tỉ USD) trong khi nhập khẩu tăng 80% tới 2,16 tỉ euros.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.