Y tế

Thoát cửa tử, nhân viên giao pizza mắc Covid-19 ở Hà Nội cảm ơn bác sĩ

01/09/2020, 16:52

BN 812, nhân viên giao pizza mắc Covid-19 ở Hà Nội là 1 trong 3 bệnh nhân nặng tưởng không qua khỏi đã may mắn thoát cửa tử, xuất viện.

img
Bệnh nhân 812 phấn khởi trong ngày xuất viện

Ngày 1/9, 3 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được xuất viện. Trong đó, có BN 812, nhân viên giao pizza ở Hà Nội - 1 trong 3 bệnh nhân nặng tưởng không qua khỏi, đã may mắn thoát cửa tử.

Xúc động trong giờ phút chia tay, BN 812 chia sẻ: "Tôi vô cùng cám ơn BV Nhiệt đới, nơi có đội ngũ y bác sĩ làm hết mình, hết trách nhiệm, tận tâm. Tôi được sống và được xuất viện như ngày hôm nay là nhờ sự tận tâm đó".

Nhớ lại những ngày đầu khi phát hiện mắc căn bệnh Covid-19, BN 812 cho hay: "Sau khi được cách ly vì là F1 có liên quan đến 1 bệnh nhân mắc Covid-19 làm cùng, đêm 26/7 tôi bắt đầu sốt, chiều 27/7 đến Thanh Nhàn. Nằm tại đây 2 đêm và lấy xét nghiệm với kết quả dương tính, lúc đó, tôi trong tình trạng sốt, đau cổ, mỏi người, cảm thấy cơ thể mất hết sức. Ngay cả khi bác sĩ cho đi chụp XQ dù chỉ đi quãng ngắn bước từ phòng ra thang máy đã mệt mỏi kinh khủng, chưa bao giờ có cảm giác mình "yếu đuối" đến vậy.

Sau khi ở Thanh Nhàn, tôi được đưa đến BV Bệnh nhiệt đới TƯ, trong tình tạng phù hai chân, từ 77 lên 84 kg. Lúc đó chỉ mơ màng, nghe câu được câu chăng của các bác sĩ “sao chú đến muộn thế”, "bây giờ cơ hội của chú còn 50/50, phải tuân thủ cách điều trị mới mong cứu sống. Tôi như người chết vớ được cọc, bác sĩ nó sao tôi làm vậy”, ông nhớ lại.

Cùng với BN 812, còn có hai BN 678 và BN 1038 cũng được công bố khỏi bệnh. Tất cả sau khi ra viện đều phải thực hiện việc cách ly và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Tại Đà Nẵng, cùng ngày, BV Phổi Đà Nẵng công bố chữa khỏi bệnh Covid-19 cho bệnh nhân 416. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, bệnh nhân hiện vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO và máy thở, đang được lọc máu liên tục. Thể trạng bệnh nhân suy kiệt nặng, cơ lực toàn thân giảm. Xquang phổi cho thấy có tình trạng xơ hóa, đông đặc phổi lan tỏa 2 bên.

5 bệnh nhân mắc Covid-19 khác sau thời gian điều trị cũng đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trở lên và được xuất viện. Đó là BN 472, BN 992, BN 1018, BN 874 và BN 440.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.