An ninh hình sự

Thoát khỏi trại tôm, Hào Anh vào tù vì... trộm cắp tài sản

06/07/2015, 13:49

Trộm dàn máy vi tính, Nguyễn Hào Anh bị khởi tố và bắt tạm giam trong thời gian 2 tháng để điều tra.

Hao Anh
Hào Anh bị tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Lao động

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, ngày 6/7, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã khởi tố và bắt tạm giam Hào Anh trong thời gian 2 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hào Anh bị bắt giữ vào ngày 16/5 khi cạy cửa một nhà dân ở Đơn Dương để trộm một dàn máy vi tính để bàn. Bà Phạm Thị Thoa, mẹ Hào Anh cũng đã xác nhận thông tin này. Bà Thoa đã 5 lần vào thăm con ở Đơn Dương.

Theo tin từ Lao động, Hào Anh được xác định là người trực tiếp vào nhà lấy trộm tài sản, còn em gái họ làm nhiệm vụ quan sát bên ngoài.

Hiện tại, Công an TP.Cà Mau đang phối hợp với Công an huyện Đơn Dương điều tra làm rõ vụ việc của Hào Anh để xử lý theo pháp luật

Hào Anh là đứa bé 14 tuổi bị vợ chồng chủ trại tôm hành hạ, tra tấn như thời trung cổ vào năm 2010 trong nhiều tháng liền, gây thương tích đến gần 67%.

Sau khi được giải thoát và nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, Hào Anh lại khiến nhiều người phẫn nộ khi sử dụng tiền để ăn chơi và có những hành động ngược đãi cha mẹ mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.