Xã hội

Thời tiết 10/4: Bắc Bộ giảm nồm ẩm, Hà Nội đón nắng nhẹ

10/04/2016, 07:52

Các tỉnh Bắc Bộ đã giảm lượng gió ẩm và mưa phùn, khu vực Hà Nội trưa chiều giảm mây hửng nắng.

9-3
Các tỉnh Bắc Bộ đã giảm lượng gió ẩm và mưa phùn, khu vực Hà Nội trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay 10/4 đã trở nên khá hơn, do lượng gió ẩm trên khu vực Bắc Bộ đang dần suy yếu, điều này khiến Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ thoát gần như hoàn toàn khỏi hiện tượng sương mù, giảm nồm ẩm và mưa phùn chỉ còn rải rác vài nơi với tần suất thấp, một số nơi trưa chiều giảm mây trời hửng nắng.

Một số nơi ở vùng Tây Bắc bất ngờ hửng nắng do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây, nhiều nơi nóng tới 36 độ C. 

Dự báo thời tiết một số vùng của cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ :  21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ :  30 - 33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 34 - 36oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ :  22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ :  27 - 30 độ, vùng núi 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ :  22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ :  29 - 32 độ, phía Nam 33 - 35 độ, có nơi trên 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ :  22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ :  31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ :  22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ :  32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ, riêng miền Đông 35 - 36oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ :  22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ :  26 - 29oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.