Xã hội

Thời tiết 10/7: Siêu bão Nepartak suy yếu, miền Bắc nắng nóng

10/07/2016, 05:41
image

Đến 19h ngày 10/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 27,4 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông.

imageresize

Đường đi và vị trí cơn báo Nepartak.

Chiều tối ngày 9/7, siêu bão Nepartak đã đi vào địa phận phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 20h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là khoảng từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong đến 20h ngày hôm nay (10/7), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Đến 19h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 27,4 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây tỉnh Phúc Kiến. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). 

Do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Ngoài ra, trong hôm nay, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 10-18 giờ. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.