Xã hội

Thời tiết 12/5: Hà Nội 38 độ, miền Trung 40 độ

12/06/2016, 05:54

Ngày 12/6, dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng ở Trung Bộ có thể lên tới 40 độ C.

1

Ngày 12/6, dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng ở Trung Bộ có thể lên tới 40 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (12/6), nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ. Nhiệt độ phổ biến là 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Trung Bộ có nhiệt độ phổ biến là 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực này sẽ còn tiếp diễn trong khoảng từ 4-5 ngày tới.

Cũng theo dự báo, Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17h.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu tây bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 37 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 38 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 36-39 độ, có nơi trên 40 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 39 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33, có nơi trên 33 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%/ Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.