Xã hội

Thời tiết 12/7: Nắng nóng đất liền, mưa dông trên biển

12/07/2016, 05:54

Ngày 12/7, dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng diện rộng tiếp tục diễn ra ở miền Bắc và miền Trung.

nang-nong-5

Ngày 12/7, dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng diện rộng tiếp tục diễn ra ở miền Bắc và miền Trung.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 11/7, nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nhiều địa phương có nhiệt độ cao như: Bảo Lạc (Cao Bằng) 38.5 độ, Yên Châu (Sơn La) và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 40 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.2 độ,…

Dự báo cho thấy, ngày hôm nay (12/7), nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra ở các địa phương trên. Thủ đô Hà nội cũng tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 36 độ C.

Ngày 13-14/7, nắng nóng có khả năng giảm dần ở miền Bắc. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ vẫn tiếp diễn ở miền Trung trong nhiều ngày tới.

Cũng trong ngày hôm nay, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; sau mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 36 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 30 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 30 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 35 - 38 độ, có nơi trên 38 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 28 - 31 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.