Xã hội

Thời tiết 13/3: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét

13/03/2016, 06:26

Ngày 13/3, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa rét trên diện rộng ở miền Bắc.

du-bao-thoi-tiet
Ngày 13/3, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa rét trên diện rộng ở miền Bắc.

Theo Trung tâm dự báo khí ượng thủy văn Trung ương, hiện bộ phận không khí lạnh tăng cường đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống miền Bắc.

Dự báo thời tiết cho thấy, đêm nay (13/3), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hướng đến miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa.

Không khí lanh tăng cường gây mưa ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Các tỉnh ở miền Bắc trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc 25 - 28 độ, có nơi 29-31 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ; phía Bắc đêm chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, phía nam có nơi 30-33 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.