Xã hội

Thời tiết 14/4: Bắc Bộ chiều tối có mưa dông

14/04/2016, 07:00

Thời tiết ngày 14/4, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ chiều tối xuất hiện mưa dông ở một số nơi.

img_5892-0013
Bắc Bộ ngày 14/4 xuất hiện mưa dông vào chiều tối (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ ngày 14/4 tiếp tục nắng nóng, tuy nhiên vào chiều tối xuất hiện mưa dông ở một số nơi. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 14/4 chi tiết từng vùng miền cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  20 - 23oC, cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 34 - 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC, cao nhất từ: 29 - 32 độ, vùng núi có nơi trên 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  23 - 26oC, cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi 35-37 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 37 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC, cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC, cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, cao nhất từ: 29 - 32oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.