Xã hội

Thời tiết 15/3: Miền Bắc rét 14 độ, miền Nam nắng nóng 36 độ

15/03/2016, 06:37

Ngày 15/3, các tỉnh miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC.

du_bao_thoi_tiet_moi_nhat-0640
Các tỉnh miền Bắc ngày có nắng nhưng về đêm nhiệt độ giảm sâu (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày 15/3, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm trời rét nên mọi người cần lưu ý mặc ấm khi ra khỏi nhà.

Trong khi đó, thời tiết các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên ngày 15/3 là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Miền Đông nam bộ còn có nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ; riêng khu Tây Bắc 27 đến 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.