Xã hội

Thời tiết 15/3: Miền Bắc vẫn chưa dứt mưa, miền Nam nắng nóng

15/03/2015, 03:50

Sáng 15/3 khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

123
Đông Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 15/3 khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Trung Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tại Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 – 28 độ, riêng khu Tây Bắc 30 – 33 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 – 25 độ, vùng núi có nơi 26 - 28 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 – 27 độ, phía nam 28 – 31 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 22 – 24 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.