Xã hội

Thời tiết 15/4: Kỳ dị ngày nóng bức, đêm lạnh như mùa đông

15/04/2015, 06:47

Ngày 15/4 thời tiết Bắc Bộ tiếp tục không ổn định, hình thế thời tiết ban ngày trái ngược hoàn toàn với ban đêm.

DSC_0390
 Bắc Bộ ngày nắng nóng oi bức, đêm lạnh như mùa đông (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, thời điểm giao mùa ở Bắc Bộ, các yếu tố thời tiết trong ngày không ổn định.

Ban ngày nắng chói chang, nhiệt độ cao từ 29-31 độ C, độ ẩm rất thấp chỉ 40%, tạo cảm giác hanh khô. Trong khi đó về đêm các hình thế thời tiết lại trái ngược hoàn toàn với ban ngày. Nhiệt độ càng về cuối ngày càng giảm mạnh, chỉ 15-18 độ C, độ ẩm lại tăng vọt lên mức 85 -90% nên hơi lạnh sẽ rõ rệt hơn.

Theo dự báo, hình thế thời tiết này sẽ tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội trong ngày mai. Nhiệt độ cao nhất sẽ từ 29-32 độ C, trời nắng 7-8 tiếng trong ngày.

Các tỉnh miền Trung mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Giai đoạn chuyển mùa này khiến trẻ dễ mắc các bệnh cảm sót hay bệnh về đường hô hấp. Lời khuyên được đưa ra là để trẻ không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách nhiệt độ quá lớn thì nhớ giữ ấm cho trẻ về đêm và sáng sớm. Vào ban ngày thì nên chọn trang phục mát, mở cửa phòng thông thoáng, đón nắng để vi khuẩn vi rút không có điều kiện sinh sôi.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đối với khu vực Nam Bộ và thời tiết ngày 15/4 nắng sẽ lên nhiều và mạnh suốt từ 7h sáng cho tới tận 17h chiều. Nhiệt độ các tỉnh thành sẽ từ 32-35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.