Xã hội

Thời tiết 17/4/2018: Miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ, trời hửng nắng

17/04/2018, 07:06

Trong hôm nay (17/4) mưa dứt hẳn, khắp miền Bắc chuyển khô ráo, trời hửng nắng khiến nhiệt độ tăng nhẹ.

uv-nd1000_efnx

Miền Bắc nhiệt độ tăng nhẹ, trời hửng nắng.

Chiều qua, vùng mây gây mưa dông cho miền Bắc đã dịch hẳn ra biển nên mưa giảm nhanh trên toàn miền Bắc. Tuy nhiên từ đêm qua, mưa đã quay trở lại trên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ do vùng hội tụ gió trên cao 1.500m tạo mây dông phát triển. Mưa tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Giang, hất sang các tỉnh Tây Bắc Bộ.

Trong hôm nay, khi vùng hội tụ yếu đi, mưa dứt hẳn, khắp miền Bắc chuyển khô ráo, trời hửng nắng khiến nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất tại Hà Nội lên mức 25 độ, TP Lạng Sơn 22 độ, các khu vực còn lại phổ biến 23-25 độ C.

Sang ngày mai, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 1-2 độ. Đến thứ 5 (19/4), toàn miền Bắc bừng nắng mạnh, cao nhất tại thủ đô Hà Nội lên mức 30 độ và đến cuối tuần có thể đạt 33-34 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 17/4/2018:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ Mây: thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, riêng miền Đông trên 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.