Xã hội

Thời tiết 17/7: Miền Bắc dịu mát trong 3- 4 ngày tới

17/07/2015, 04:48

Lượng ẩm sau những cơn mưa đã làm hạ nhiệt toàn miền Bắc, thời tiết mát mẻ sẽ còn kéo dài 3-4 ngày nữa.

thuhanoi6-2338
 Thủ đô Hà Nội ngày 17/7 có nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ nên ở các tỉnh miền Bắc đã có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vừng núi và trung du phía bắc cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất.

Lượng ẩm sau những cơn mưa đã làm hạ nhiệt toàn miền Bắc, nắng nóng bị xoá sổ, nhiệt độ ngày hôm qua (16/7) đã giảm mạnh từ 5-7 độ, chỉ còn từ 27 - 32 độ C, trời mát mẻ. Theo dự báo, thời tiết mát mẻ sẽ còn kéo dài từ 3-4 ngày nữa.

Trong ngày 17/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.