Xã hội

Thời tiết 18/12/2017: Toàn miền Bắc rét đậm, vùng núi cao rét 1 độ

18/12/2017, 07:05

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống xấp xỉ 1 độ, nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

gio-mua-dong-bac__76667_std-1052

Thời tiết 18/12/2017: Toàn miền Bắc rét đậm, vùng núi cao rét 1 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương: Hôm nay (18/12), khắp 2 miền Bắc, Nam nắng đều, song miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm. Ngay khi nắng tắt, nhiệt độ toàn vùng lập tức xuống thấp, so với ban ngày, chênh cả chục độ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét sâu 9-11 độ, TP Sơn La 9 độ, TP Lạng Sơn 5 độ, Sa Pa (Lào Cai) xuống 4 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống xấp xỉ 1 độ... nhiều khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Từ khoảng 8h, khi những khoảng nắng xuất hiện, nhiệt độ sẽ nhích dần đều từ 12-13 độ lên 15 độ và sẽ đạt mức 18-21 độ vào giữa trưa, đầu giờ chiều. Người dân sẽ cảm thấy hanh khô khó chịu do độ ẩm có lúc chỉ còn 35-40%.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 18/12/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 40 - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 35 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14; phía Nam 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21, phía Nam 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 35 - 73%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.