Xã hội

Thời tiết 19/4: Không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông, tố lốc

19/04/2016, 07:05
image

Trong ngày 19/4, mưa dông kèm theo tố lốc và mưa đá có thể xuất hiện ở Bắc Bộ, Trung bộ và Tây Nguyên.

mien-bac-tiep-tuc-mua-giong-1

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày 19/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30oC, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31oC.

Trong ngày 19/4, cảnh báo về hiện tượng mưa dông kèm theo tố lốc và mưa đá xuất hiện ở rất nhiều khu vực. Trong đó, cần đề phòng nhất là các tỉnh Bắc Bộ, Trung bộ và Tây Nguyên.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ  34 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30oC, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28oC, phía nam có nơi trên 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%.Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37, có nơi trên 37oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37, có nơi trên 37oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.