Xã hội

Thời tiết 19/5: Nắng nóng trên 36 độ trong ngày sinh nhật Bác

19/05/2016, 06:20

Trong ngày 19/5, khu vực Bắc Bộ có nơi trên 36 độ, các tỉnh Nam Bộ đề phòng tố lốc, mưa đá.

Ảnh chụp Màn hình 2016-05-18 lúc 21.55.54

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 19/5/2016 (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong ngày hôm nay (19/5), kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), nhiệt độ tại các tỉnh thành ở miền Bắc sẽ tăng nhanh, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ, có nơi trên 36oC.

Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ thời tiết nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì. Nhiệt độ cao nhất tại đây là từ 32-35 độ.

Tuy nhiên, đến chiều tối thời tiết các tỉnh Nam Bộ sẽ thay đổi nhanh, nhiệt độ giảm, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 19/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.