Xã hội

Thời tiết 21/2/2018: Bắc Bộ chuẩn bị đón gió mùa, trời mưa rét

21/02/2018, 08:33

Từ sáng mai (22/2), không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

du-bao-thoi-tiet-212-tu-mai-mien-bac-mua-ret-57-.8

Bắc Bộ chuẩn bị đón gió mùa, trời mưa rét.

Trong ngày đi làm đầu tiên sau Tết Nguyên Đán, thủ đô Hà Nội sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn vào sáng sớm, sau đó từ trưa chiều, trời hửng nắng ấm áp, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 24-25 độ C, TP Hà Giang 27 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều nắng hơn khiến mức nhiệt ban ngày dao động từ 26-29 độ C, riêng TP Điện Biên Phủ nắng 32 độ.

Từ sáng mai, không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ hạ từ 5-7 độ C, cao nhất ngày mai ở mức 18-19 độ C, sang thứ 6 sẽ giảm còn 17 độ ban ngày, đêm rét 14-15 độ. Các tỉnh vùng núi về đêm rét 10-13 độ, vùng núi cao rét dưới 9 độ.

Đáng lưu ý, không khí lạnh tràn xuống sẽ gây mưa, mưa nhỏ cho dọc khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai. Riêng các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Tuy nhiên đợt lạnh này sẽ không kéo dài, đến cuối tuần trời sẽ ấm trở lại.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 21/2/2018:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, phía nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%.Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.