Xã hội

Thời tiết 21/3/2017: Bắc Bộ có mưa trở lại, nguy cơ tố lốc

21/03/2017, 06:07

Thời tiết 21/3/2017: Mưa rào xuất hiện rải rác tại Bắc Bộ, có thể kèm theo dông sét, tố lốc, gió giật mưa đá.

1489865163468-mua

Thời tiết 21/3/2017: Bắc Bộ có mưa trở lại, nguy cơ tố lốc

Thời tiết ngày 21/3/2017 của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trên cả nướcTheo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày mai 21/3/2017 mưa xuất hiện rải rác ở khu Đông Bắc Bộ, đến chiều 21/3, mưa sẽ mở rộng sang phía Tây và thậm chí xuống cả Bắc Trung Bộ. Mưa lần này được dự báo sẽ duy trì đến hết ngày 22/3 dưới dạng mưa rào bất chợt. Cần lưu ý mưa có thể kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như dông sét, tố lốc, gió giật, mưa đá tại khu vực vùng núi.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiệt độ giảm nhẹ từ 1-2 độ vì mưa từ 24 - 27 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ 27 - 32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 21/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; từ chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía bắc chiều nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi; từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.