Xã hội

Thời tiết 21/5: Mưa rào trên diện rộng

21/05/2016, 08:14

Các tỉnh khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

du-bao-thoi-tiet-86-bac-bo-bat-dau-dot-mua-keo-dai
Các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông đặc biệt là thủ đô Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc bộ ngày 21/5 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Trong khi đó, các tỉnh thuộc khu vự Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, có nơi nắng nóng. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dư báo chi tiết ngày 21/5 cụ thể từng vùng miền như sau:

Phía Tây Bắc Bộ:

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, ngoài ra có thể xuất hiện mưa đá.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25Oc, cao nhất từ: 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, ngày nắng, trưa và chiều xuất hiện mưa rào rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23oC đến 29oC, cao nhất từ : : 29 - 32oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Khu vực thường xuyên xuất hiện mưa rào và dông rải rác, các tỉnh thuộc khu vực phía nam có mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, cao nhất từ: 29 - 32, phía nam 32 - 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Các tỉnh thuộc khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa, xuất hiện mưa lác đác nhỏ và chấm dứt ngay sau đó.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC, cao nhất từ: 32 -35oC.

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24oC, cao nhất từ: 31 - 34oC.

Nam Bộ:

Khu vực các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, mưa rào và dông rải rác xuất hiện về đêm, trong cơn dông đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28oC, cao nhất từ : 32 - 35oC.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC, cao nhất từ : 29 - 32oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.