Xã hội

Thời tiết 23/5: Bắc bộ mưa dông trên diện rộng

23/05/2016, 06:21

Hôm nay, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông, miền Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi.

du_bao_thoi_tiet_ngay_mai510

Thời tiết 23/5: Bắc bộ mưa dông trên diện rộng

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 23/5, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao cùng rãnh áp thấp bị nén nên ở thời tiết ở hai vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa dông kéo dài trên diện rộng.

Hôm qua, Nam Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rào trên diện rộng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Và khối gió mùa này tiếp tục hoạt động 2 -3 ngày tới nên trong khoảng thời gian này Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/5

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam 31 - 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.