Xã hội

Thời tiết 2/5: Nắng nóng tại Bắc Bộ kéo dài 2-3 ngày

02/05/2015, 06:10

Ngày 2/5, thời tiết nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội.

11_CQCP
(Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong ngày 1/5, ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như: Yên Châu (Sơn La) 38.2 độ, Phù Yên (Sơn La) 37.3 độ, Hòa Bình 38.5 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 37.4 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38.0 độ, Tương Dương và Con Cuông (Nghệ An) 38.2 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 38.0 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.2 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.4 độ,...

Ngày 2/5, nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra ở những khu vực này và mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ; Phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 – 3 ngày tới.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, riêng phía Bắc 34 – 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ trong ngày 2/5 mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.