Chất lượng sống

Thời tiết 2/6: Làm gì để đối phó nắng nóng trên 40 độ?

02/06/2016, 07:07

Hôm nay cả nước tiếp tục một ngày nắng nóng, Bắc bộ và miền Trung có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C.

CHONG NONG BA DAO

Nắng nóng có nơi lên tới 40 độ C, đây là một trong những cách chống nóng bá đạo nhất.

 Theo trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng đã kéo dài 2 ngày liên tiếp ở khu vực các tỉnh ven biển miền Trung và một số tỉnh Bắc bộ. Hôm qua, nắng nóng duy trì ở nền nhiệt cao 35 - 37 độ C, có nơi lên đến 39 độ C.

Dự báo hôm nay(2/6), nắng nóng trên diện rộng vẫn tiếp tục ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển miền Trung, nhiệt độ dao động từ 36 - 39 độ C, có nơi nắng nóng lên đến 40 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ :23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ :34 - 37 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ :26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ :25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Độ ẩm từ 50-90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 36 - 39 độ C

CHONG NONG

Chống nóng bá đạo nhất thế giới

CHỐNG NÓNG THẾ NÀO?

>>>Những cách chống nóng kỳ lạ của các cụ trên 90 tuổi

>>>Những "tuyệt chiêu" chống nóng của sinh viên phòng trọ

>>>Những cách chống nóng bá đạo nhất thế giới

TỰ CHẾ ĐIỀU HOA MINI SIÊU RẺ:

>>>Hướng dẫn tự chế điều hòa từ vỏ chai nhựa

>>>Các phương pháp tự chế điều hòa siêu rẻ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.