Xã hội

Thời tiết 2/7: Nắng nóng trên 40 độ, thiêu đốt kỳ thi THPT

02/07/2015, 05:46

Trong ngày hôm nay (2/7), nắng nóng đỉnh điểm sẽ tiếp tục ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

1
Ngày 2/7 nắng nóng tiếp tục diễn ra ở Bắc và Trung Bộ (Ảnh minh hoạ)

Ngày 2/7, hơn 1 triệu thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt hơn ở nhiều cụm thi ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trải qua một ngày nắng nóng lên tới đỉnh điểm. Những điểm nhiệt cao nhất bao gồm Lào Cai: 40,2 độ C; Hà Đông (Hà Nội): 40 độ C; Nho quan (Ninh Bình) 40,7 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 40,8 độ C; Tương Dương (Nghệ An): 40,7 độ C. Nắng nóng gay gắt như vậy là do rãnh thấp dồn khí nóng sâu xuống nước ta, gioa phơn mạnh lên cấp 3 phả hơi nóng xuống hầu khắp Bắc Bộ, Trung Bộ.

Theo dự báo, trong ngày hôm nay (2/7), nắng nóng đỉnh điểm sẽ tiếp tục ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39; riêng Điện Biên – Lai Châu 33 – 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 30 - 32 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.