Xã hội

Thời tiết 29/2: Cả nước có nắng, miền Bắc trời rét

29/02/2016, 06:40

Ngày 29/2, dự báo thời tiết cho thấy cả nước có nắng, riêng miền Bắc trời tiếp tục rét.

thoi-tiet-14-11
Ngày 29/2, dự báo thời tiết cho thấy cả nước có nắng, riêng miền Bắc trời tiếp tục rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo cho thấy, đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng biển nước ta. Do không khí lạnh tăng cường nên khu Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Ngoài ra, theo dự báo, ngày hôm nay (29/2), cả nước có nắng. Riêng miền Bắc trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, có nơi dưới 10 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, có nơi trên 26 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi trên 25 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ, phía Nam từ 15 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, phía Nam từ 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ; phía Nam từ 28 - 31 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.