Xã hội

Thời tiết 29/3: Miền Bắc mưa phùn, trời rét 14 độ

29/03/2016, 07:11

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày hôm nay (29/3), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi.

20150308114039-mua
Ngày 29/3, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày hôm nay (29/3), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 -25 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 - 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, có nơi trên 26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam có nơi 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ; phía Nam 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, có nơi trên 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.