Xã hội

Thời tiết 30/3: Miền Bắc có sương mù, mưa nhỏ

30/03/2016, 06:35

Ngày 30/3, theo dự báo thời tiết, miền Bắc sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ nhiều nơi.

du-bao-thoi-tiet-ngay-30.3
Ngày 30/3, theo dự báo thời tiết, miền Bắc sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ nhiều nơi. (Ảnh: Kinhdoanhnet.vn)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 30/3, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế trưa chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm mưa.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng. Riêng khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, riêng khu Tây Bắc 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ; phía nam 25 - 28 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 đến 23 độ; phía Nam 23 đến 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ; phía nam 29 - 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.