Xã hội

Thời tiết 30/6: Hà Nội xuất hiện mưa dông

30/06/2016, 06:33

Do vùng mây đối lưu phát triển, di chuyển về phía Tây nên Hà Nội sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng.

Bandovung(Tomau)

Bản đồ thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/6.

Theo TTKTTV Trung ương, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh radar và ảnh định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu phát triển ở phía Đông và đang di chuyển về phía trung tâm của thủ đô Hà Nội.

Bắt đầu từ khoảng 4h ngày 30/6, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, di chuyển về phía Tây và gây mưa rào và dông cho trung tâm của thủ đô Hà Nội, sau đó lan sang gây mưa dông cho các quận huyện phía Tây của khu vực Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 30/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng ven biển ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.

Đà Nẵng – Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Tây Nguyên

Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Nam Bộ

Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Hà Nội

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.