Xã hội

Thời tiết 4/6: Miền Bắc mưa dông vào chiều tối và đêm

04/06/2016, 06:01

Ngày 4/6, dự báo thời tiết cho thấy miền Bắc có mưa dông nhiều nơi vào chiều tối và đêm.

13321298_1088851684502147_1886272720_o

Ngày 4/6, miền Bắc chấm dứt nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay (4/6), miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Nhiệt độ trung bình từ 23 đến 33 độ C.

Hiện tượng nắng nóng đã chấm dứt ở miền Bắc. Tuy nhiên, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận vẫn tiếp tục có nắng nóng trong ngày hôm nay.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là 34 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4/6:

Phía tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía đông Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30, riêng vùng núi 30-33 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, riêng vùng núi 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34, có nơi trên 35 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.