Xã hội

Thời tiết 5/9: Miền Bắc khai giảng mát mẻ, Miền Trung nắng nóng

05/09/2017, 06:41

Thời tiết ngày khai giảng trên cả nước hôm nay (5/9) có sự khác biệt lớn giữa các miền.

Khai giang tai truong tieu hoc Nam Thanh Cong.Anh

Thời tiết ngày khai giảng trên cả nước hôm nay (5/9) có sự khác biệt lớn giữa các miền (ảnh minh hoạ)

Sáng 5/9, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay, thời tiết ngày khai trường trên cả nước hôm nay (5/9) có sự khác biệt lớn giữa các miền.

Tại miền Bắc, đêm qua các tỉnh vùng núi Bắc Trung Bộ từ Hà Giang, Tuyên Quang sang đến Lai Châu, Điện Biên có mưa, có nơi mưa lượng khá, tuy nhiên đến sáng nay mưa giảm dần.

Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (05/09) ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 5/9 có mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/9:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.