Xã hội

Thời tiết 6/3: Miền Bắc mưa rét kéo dài

06/03/2015, 07:09

Thời tiết mưa rét sẽ được duy trì tại miền bắc từ 6-10/3. Từ ngày 11-15/3 phổ biến không mưa, ngày nắng.

DSC5217
Các tỉnh phía Bắc tiếp duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi trong ngày 6/3 (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (6/3) các tỉnh phía Bắc tiếp duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Riêng phía Đông Bắc Bộ có gió đông nam cấp 2 – 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi về đêm xuống còn từ : 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 oC.

Thời tiết mưa rét sẽ được duy trì tại miền bắc trong khoảng thời gian từ 6-10/3. Từ ngày 11-15/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Trung bộ nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía nam phổ biến không mưa, trưa chiều có nắng.

Nam Bộ ngày 6/3, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 20 oC.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 – 23 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ, phía nam 20 - 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 26 độ, phía nam 27 - 30 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 – 23 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.