Xã hội

Thời tiết 6/3/2018: Toàn miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa

06/03/2018, 07:05

Hôm nay, toàn miền sẽ giảm nhiệt nhẹ do chịu tác động của không khí lạnh yếu lệch đông.

1488755261_du-bao-thoi-tiet-ngay-6-3

Thời tiết 6/3/2018: Toàn miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa.

Trong hôm qua, toàn miền Bắc vẫn tiếp tục oi nóng, một số nơi ở Hoà Bình, Sơn La có nắng nóng 35-36 độ.

Sang đến hôm nay, toàn miền sẽ giảm nhiệt nhẹ do chịu tác động của không khí lạnh yếu lệch đông khiến vùng thấp nóng phía Tây suy yếu. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội sẽ giảm 2 độ so với hôm qua, cao nhất 28 độ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng. Các tỉnh Tây Bắc Bộ cũng giảm nhẹ, về mức 30-33 độ C.

Đến mai, toàn miền tiếp tục có mưa, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 29 độ. Sau đó đến rạng sáng 8/3, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta gây ra mưa, mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Mưa do không khí lạnh sẽ chấm dứt nhanh trong ngày 10/3 và thời tiết Bắc Bộ chuyển sang khô ráo, rét về đêm và ban ngày có nắng. Không khí lạnh sẽ khiến cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở rét, vùng núi có nơi rét đậm trong ngày 8-9/3, các tỉnh Trung Trung Bộ trở lạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 6/3/2018:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.