Xã hội

Thời tiết 7/8: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục đón nắng nóng

07/08/2016, 14:45
image

Từ ngày mai 8/8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đón nắng nóng trên diện rộng.

Miền Bắc sẽ còn đón từ 2-3 đợt nắng nóng trong thá

Từ ngày mai 8/8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đón nắng nóng trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, nắng nóng hiện đang xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và mở rộng ra khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. 

Cũng trong ngày 7/8, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển chậm về phía miền Bắc, nắng nóng ở khu Tây Bắc, vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng Bắc bộ mở rộng hơn, cường độ nóng bức tăng theo. Dự báo ngày mai 8/8, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, tuy nhiên ở khu vực Bắc Bộ thời tiết bớt nóng hơn so với Trung Bộ.

Dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, ngày trời nắng, khu tây bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi  phía bắc có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-96%, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, nơi nắng nóng lên tới 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng núi và đồng bằng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông  rải rác; gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, nơi nắng nóng trong khoảng 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, ngày trời nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%,  nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, ngày trời nắng. Phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-94%, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, nơi nắng nóng từ 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: 

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông; gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ:

Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội:

Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%, nhiệt độ cao nhất phổ biến  từ 33-35 độ C, nơi nắng nóng trong khoảng 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C.

>>>Xem thêm Video Iraq nắng nóng 50 độ C, người dân rán chín cả trứng

img

Thời tiết hôm nay 2/8: Bắc Bộ tiếp tục một ngày nắng nóng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.