Xã hội

Thời tiết 8/5: Nắng nóng, chưa có dấu hiệu giảm

07/05/2016, 22:09

Bắc Bộ nắng nóng kéo dài, không có dấu hiệu giảm nhiệt, Nam Bộ nắng nóng duy trì nhưng cường độ nhiệt giảm dần.

nam-bo-nang-nong-co-noi-tren-40-do-c-11-092320
Các tỉnh Bắc Bộ thời tiết ngày 8/5 nắng nóng tiếp tục kéo dài, không có dấu hiệu giảm nhiệt. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 8/5 tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài, nhiệt độ trung bình từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, ở một số tỉnh Nam Bộ nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng nhưng cường độ nhiệt bắt đầu giảm dần.

Cảnh báo: Nắng nóng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Bộ còn kéo dài trong khoảng 3-5 ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày mai (8/5) chi tiết từng vùng miền cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC, riêng khu Tây Bắc 21-24oC, cao nhất từ: 34-37oC, có nơi trên 37oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC, cao nhất từ: 33-36oC, vùng núi có nơi trên 36oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC, cao nhất từ: 35-38oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC, cao nhất từ: 34-37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC, cao nhất từ: 33-36oC, có nơi trên 36oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có giông.  Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC, cao nhất từ: 34-37oC, có nơi trên 37oC.

 Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28oC, cao nhất từ: 34-36oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.