Xã hội

Thời tiết 8/7: Vị trí mới nhất của siêu bão Nepartak

08/07/2016, 06:08

Rạng sáng 8/7, siêu bão Nepartak đang ở vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

sieu-bao

Rạng sáng 8/7, siêu bão Nepartak đang ở vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 1h ngày 8/7, vị trí siêu bão Nepartak ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo cho thấy, trong vòng 24h tới, siêu bão Nepartak di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có thể đổi theo hương Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Khoảng 1h ngày 9/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển giữa đảo Đài Loan và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão Nepartak, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 36 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63- 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65- 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.