Xã hội

Thời tiết 9/5/2017: Ngày nắng nóng, đêm mưa rào

09/05/2017, 06:17

Hôm nay 9/5, Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

troi-nang-to-ha-noi-0713

Hôm nay 9/5, Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. (Ảnh minh họa)

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất.  Hôm nay 9/5, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Miền Nam, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 9/5/2017:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Hà Nội

Ngày mây thay đổi, có mưa vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 64 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.