Xã hội

Thời tiết 9/7: Bắc bộ nắng nóng trở lại, Nam bộ mưa dông

09/07/2015, 06:53

Ngày 9/7, Thủ đô Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình là những nơi nắng nóng nhất với nhiệt độ 35 - 36 độC.

thoi-tiet-giaoducvietnam
Thời tiết 9/7: Bắc bộ chạm ngưỡng nắng nóng, Nam bộ có mưa dông (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (8/7), nắng nóng đã quay trở lại miền Bắc, trời nắng mạnh, ít mây, không khí khô. Hình thái thời tiết này là do tác động gián tiếp từ cơn bão số 2, một hệ thống gió tây bắc từ trên cao rất khô đã thổi vào tâm của cơn bão, khi đi qua miền Bắc làm tan hết mây, khiến cho trời nắng mạnh và khô.

Dự báo, trong ngày hôm nay (9/8), miền Bắc ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến ở mức 32 - 35 độ C, nơi cao nhất sẽ là Thủ đô Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình với nhiệt độ 35 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25- 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 -23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Về cơn bão số 2, vào hồi 22h ngày 8/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 200km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 90 đến 120km một giờ), giật cấp 12-13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 22 giờ ngày 9/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 12-13. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.