Xã hội

Thời tiết cả nước trong ngày đầu thi vào lớp 10

02/06/2019, 07:49

Trong ngày đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, vùng núi có mưa rất to, rải rác có dông.

img
Các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong đêm qua (lượng mưa 6 tiếng tính từ 19h ngày 1/6 đến 01h ngày 2/6) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 33mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 48mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 45mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) 59mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 70mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m đang hoạt động yếu dần nên trong sáng hôm nay (02/6) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ); các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa to có nơi rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 60 mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên nền mưa lớn trong những ngày qua và mưa lớn xảy ra trong ngày hôm nay (2/6), lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-3m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước trong ngày đầu tiên thi vào lớp 10 (2/6/2019)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Hà Nội: Đêm và sáng mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.