Xã hội

Thời tiết hôm nay 1/12: Bắc Bộ rét 11 độ C

01/12/2016, 05:30
image

Do không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

thoi_tiet_lanh_ZSYB.jpg

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay (1/12) Bắc Bộ có rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay (1/12) đến khoảng ngày 2/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi cao có nơi dưới 11oC.

Hà Nội trong 3 ngày tới trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC.

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến mưa rất to với tổng lượng mưa 24 giờ qua (tính đến 19 giờ ngày 30/11) phổ biến 100-200mm.

Xem thêm video:

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ hôm nay đến ngày 3/12 ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to (100-300mm).

Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-3,0 mét. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 m.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 1/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, có nơi trên 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 13 - 15 độ, vùng núi cao dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận từ 25 đến 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận từ 29 đến 32 oC.

Tây Nguyên: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, phía nam 26 - 29oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 52 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.