Xã hội

Thời tiết hôm nay 11/5: Sáng nắng, chiều dông đề phòng tố lốc

11/05/2017, 07:34

Dự báo thời tiết hôm nay 11/5, Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối đề phòng dông bất chợt, gió giật và tố lốc.

1-2

Hôm nay 11/5, Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối đề phòng mưa rào và dông bất chợt, gió giật và tố lốc. Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, hôm nay 11/5 cho tới ngày mai 12/5 ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 11/5/2017:

Phía Tây Bắc Bộ 

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Phía Bắc (Đà Nẵng đến Bình Định) mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Phú Yên đến Bình Thuận) nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên

Đêm 10 và chiều tối 11/5 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội 

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.