Xã hội

Thời tiết hôm nay 18/9: Biển Đông gió giật, sóng cao 3 mét

18/09/2016, 06:06

Trong ngày hôm nay 18/9, cả nước sẽ có mưa rào và dông. Khu vực Nam Biển Đông có dông mạnh, gió giật.

HN-mua-phun-vovgt-1-21-3

Trong ngày hôm nay 18/9, cả nước sẽ có mưa rào và dông (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư, hiện nay (18/9), do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Vịnh Thái Lan đang có mưa dông.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh, có gió cấp 5, giật cấp 6-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. 

Trong khi đó, trên đất liền, sau những ngày nắng gắt như mùa hè, trên cả nước sẽ bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo mưa rào và dông sẽ kéo dài đến đầu tuần tới. Từ ngày 21/9 đến ngày 26/9 lượng mưa giảm, các khu vực Bắc Bộ ban ngày trời nắng, xuất hiện mưa nhỏ vài nơi vào buổi tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu và Lào Cai đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/9: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%.Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.