Xã hội

Thời tiết hôm nay (21/3): Nắng nóng diện rộng, cảnh báo nguy cơ đột quỵ

21/03/2023, 06:34

Hôm nay 21/3, miền Bắc và miền Trung bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng, cao nhất 37 độ, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đột quỵ với cơ thể người.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ, cháy rừng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (21/3), khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng.img

Nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao, có nguy cơ cháy rừng và đột quỵ với cơ thể người (ảnh minh hoạ)

Ngày 22/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Các nơi khác khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Khu vực miền Đông Nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời tiết từng vùng

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng vùng núi phía tây 34-37 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31 -34 độ.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

img

Thời tiết hôm nay 24/2: Hà Nội đón gió mùa Đông Bắc, thấp nhất 16 độ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.