Xã hội

Thời tiết hôm nay 22/9: Mưa to, phòng tố lốc

22/09/2016, 04:28
image

Dự báo thời tiết hôm nay 22/9: Cả nước có mưa rào và dông nhiều nơi, Thanh Hóa đến Bình Thuận mưa lớn.

du-bao-thoi-tiet-ngay-mai1661

Dự báo thời tiết hôm nay 22/9: Cả nước có mưa rào và dông nhiều nơi, Thanh Hóa đến Bình Thuận mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tính đến 19h ngày 21/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to. Dự báo, trong hôm nay (22/9), các tỉnh này sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ đêm nay, mưa có xu hướng giảm ở các tỉnh nói trên. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.

Xem thêm video Đồng Nai mưa lớn biến đường phố Biên Hòa thành sông:

Dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước ngày 22/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C.

Thanh Hòa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ C.

Xem thêm video:

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C.

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.