Xã hội

Thời tiết hôm nay 7/4: Hà Nội sáng sớm sương mù, trưa chiều nắng

07/04/2017, 05:58

Thời tiết hôm nay 7/4: Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

dsc-0982

Thời tiết hôm nay 7/4: Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Thời tiết hôm nay 7/4: Hà Nội sáng sớm sương mù, trưa chiều nắng

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của TTKTTV Trung ương, vào ngày hôm nay (7/4), tại khu vực Bắc Bộ sẽ duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 21 đến 34 độ C.

Riêng tại khu vực Hà Nội ban ngày sẽ có nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động ngày từ 22 đến 31 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, thời tiết nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 22 đến 34 độ C.

Tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong ngày là từ 19 đến 34 độ C.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày 7/4/2017:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 36 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C

Xem thêm video:

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ, có nơi trên 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 độ C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.