Xã hội

Thời tiết hôm nay 8/8: Hà Nội nắng nóng trên 36 độ

08/08/2016, 06:04

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 8/8 cho thấy Hà Nội và miền Bắc có nắng nóng trên 36 độ C.

nang-nong-7

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 8/8 cho thấy Hà Nội và miền Bắc có nắng nóng trên 36 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay, miền Bắc và Hà Nội có nắng nóng trên 36 độ C. Ngoài ra, một số khu vực chiều tối và đêm có mưa rào.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông. Nhiệt độ có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng tỉnh Hòa Bình đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ; riêng tỉnh Hòa Bình 34 - 36 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ; vùng núi 22-25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng vùng núi 29-32 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 29 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 36 độ, có nơi trên 36 oC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.