Xã hội

Thời tiết hôm nay: Gió Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ rét đậm, có nơi xuống 9 độ

23/02/2023, 06:44

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (23/2), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, ngày mai (24/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do đó, từ ngày, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

img

Gió mùa Đông Bắc tràn về, có nơi xuống 9 độ

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Trên biển, từ chiều ngày 24/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ đêm 24/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngày và đêm 24/2, vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thấp nhất 15-18.

Chi tiết nhiệt độ từng vùng hôm nay:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Nhiều mây, không mưa. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21- 24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.