Xã hội

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại Hà Nội và các tỉnh thành

01/02/2017, 06:13
image

Trong ngày 1/2 (mùng 5 Tết), các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, Nam Bộ ngày nắng.

tinmoitruong-thoitiety

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại Hà Nội và các tỉnh thành (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại Hà Nội và các tỉnh thành

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết hôm nay 1/2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu), các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, khu Tây Bắc 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/2:

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 27-29 độ C.

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, có nơi mưa vừa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ :  19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam có nơi 28-30 độ C.

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thời tiết ngày 1/2 (mùng 5 Tết) tại Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.