Xã hội

Thời tiết ngày 12/11/2017: Miền Bắc nhiệt độ tăng, trời nắng dịu

12/11/2017, 06:54

Thời tiết ngày 12/11 trên toàn miền Bắc rất lý tưởng, sáng sớm trời có sương mù nhẹ, nhiệt độ khoảng 23 độ C.

082218_du-bao-thoi-tiet611

Thời tiết ngày 12/11/2017: Miền Bắc nhiệt độ tăng, trời nắng dịu.

Tin tức thời tiết mới nhất ngày 12/11/2017: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (12/11) thời tiết trên toàn miền Bắc rất lý tưởng, sáng sớm trời có sương mù nhẹ, nhiệt độ khoảng 23 độ C, sau đó đến trưa chiều, trởi hửng sáng dần. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay ở mức 28 độ C, ban đêm lui về 21-23 độ, nhiều tỉnh vùng núi xuống dưới 18 độ.

Hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc trong 6-7 ngày tới. Sau đó vào cuối tuần, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước ngày 12/11/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.